Indonesia: Không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tù... 1 tháng

Đại Cán (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 17:54 GMT+7

VTV.vn - Theo luật pháp Indonesia, người tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền khoảng 500.000 đồng, thậm chí có thể bị ngồi tù tối đa là 1 tháng.

Tại Indonesia, mọi người dân đều chỉ dùng một loại mũ trùm kín đầu dày dặn và rất an toàn. Một chiếc mũ bảo hiểm tại đây có giá khoảng 300.000 đồng. Mức giá này không hề đắt để đổi lại sự an toàn cho bản thân và tránh gặp phiền phức với cảnh sát giao thông.

Chính sự tuân thủ nghiêm túc của người dân đã khiến cho những chiếc mũ bảo hiểm trở thành nét văn minh về giao thông tại Indonesia.

Tổng thống Philippines 'tuyên chiến' với ách tắc giao thông Tổng thống Philippines "tuyên chiến" với ách tắc giao thông Na Uy sẽ xây dựng đường hầm giao thông nối đầu tiên trên thế giới Na Uy sẽ xây dựng đường hầm giao thông nối đầu tiên trên thế giới Giao thông cộng cộng được ưa chuộng tại Bắc Kinh, Trung Quốc Giao thông cộng cộng được ưa chuộng tại Bắc Kinh, Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước