Khai hội truyền thống Cố đô Hoa Lư 2014

Đài PT&TH Ninh Bình-Thứ ba, ngày 08/04/2014 11:21 GMT+7

Tái hiện cảnh Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế (Ảnh: TTXVN)

Tối ngày 7/4 (ngày 8/3 âm lịch), huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư năm 2014.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, mang đậm nét văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc như: thi đấu bóng chuyền, đấu vật dân tộc, cờ người, trưng bày cổ vật, triển lãm ảnh nghệ thuật... đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân tham gia.

Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 8-10/3 âm lịch, nhằm ôn lại lịch sử hào hùng và công lao to lớn của các bậc Tiên đế đã có công dựng nước và giữ nước. Tồn tại trong 42 năm, Kinh đô Hoa Lư với 3 triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý đã gắn liền với tên tuổi của 3 vị Hoàng đế anh minh là: Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành, Vua Lý Thái Tổ.

Đến nay, những giá trị và truyền thống hào hùng của Cố đô Hoa Lư vẫn luôn sáng mãi và in đậm trong tâm thức của người dân đất Việt và lưu truyền cho muôn đời con cháu mai sau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước