Khám phá chợ đặc sản miền Trung giữa lòng TP.Hồ Chí Minh

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 07/12/2016 10:51 GMT+7

VTV.vn - Chợ Bà Hoa tồn tại ở TP.Hồ Chí Minh gần 50 năm qua, được xem là quê hương thu nhỏ của người dân miền Trung.

Nằm trên đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình, chợ Phường 11 bán đầy đủ đặc sản của người miền Trung, vì thế người dân thành phố thường gọi nơi đây bằng tên thân mật "chợ xứ Quảng".

Chợ Phường 11 trước đây được gọi là chợ Bà Hoa. Vào năm 1967, người phụ nữ tên Hoa đã mua mảnh đất trống ở khu vực này và lập chợ cho người dân miền Trung buôn bán mưu sinh. Với những người miền Trung xa xứ ngôi chợ này là địa chỉ quen thuộc mỗi khi họ muốn tìm về một chút hương vị quê nhà.

Chợ Bà Hoa tuy nhỏ nhưng tấp nập khách ra vào, chợ hoạt động cả ngày nhưng đông nhất vẫn là buổi sáng, buổi chiều chợ bán các món ăn dân dã như bánh bèo, bánh xèo, bánh bột lọc, gỏi mít trộn, lòng xào nghệ… 

Đến với ngôi chợ nhỏ này, người miền Trung xa quê cảm thấy ấm lòng như đang đứng giữa mảnh đất quê hương. Còn với người dân xứ khác họ sẽ tìm thấy nơi đây nhiều điều thú vị trong nếp ăn, nếp ở của cộng đồng người miền Trung thân thiện mà chất phác. 

VTV.vn - Chợ Khép tại CH Czech có tổng diện tích 150.000m2, được hình thành từ năm 1999 với 200 gian hàng bán lẻ, trên dưới 20 cửa hàng lớn cùng nhiều quán ăn và dịch vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước