Không nên cho trẻ dưới 2 tuổi sử dụng đồ công nghệ

Ngọc Lam - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 15:26 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia khuyến cáo: không nên cho trẻ dưới 2 tuổi sử dụng đồ công nghệ, các bé từ 3 - 5 tuổi chỉ dùng không quá 1 tiếng/ngày.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo: các bé lớn hơn có thể sử dụng dưới sự giám sát của bố mẹ. Ngoài ra, thay vì lạm dụng công nghệ, cha mẹ nên cho trẻ chơi các trò vận động, tham gia các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt bố mẹ cần chia sẻ với trẻ nhiều hơn.

Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia vẫn thường tiếp nhận một số bệnh nhi nhập viện do ảnh hưởng từ việc nghiện công nghệ gây ra.

Bác sĩ Trần Thị Hà An, Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia cho biết: Khi trẻ sử dụng đọc quá nhiều trên màn hình thì khả năng đọc sách, viết cũng như các kỹ năng học tập và đặc biệt là trí tưởng tượng cũng như óc sáng tạo giảm đi rất nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước