Không nên phóng sinh các sinh vật có hại

Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 14:21 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày lễ Phật đản, nếu phóng sinh không cẩn thận cũng có thể tạo cơ hội cho các loài thủy sinh vật ngoại lai phát tán, xâm hại môi trường tự nhiên.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 4 Âm lịch - ngày lễ Phật đản. Trong ngày này, bên cạnh việc không sát sinh, ăn chay, một trong những nghi lễ được các tăng ni, phật tử và người dân thường làm đó là phóng sinh các loài cá, chim...

Tuy nhiên, đằng sau hành động tưởng như chỉ mang ý nghĩa tâm linh này là cả một câu chuyện liên quan đến việc tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hoặc nếu không cẩn thận cũng có thể tạo cơ hội cho các loài thủy sinh vật ngoại lai phát tán, xâm hại môi trường tự nhiên.

Trong lễ thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản hôm nay tại chùa Bồ Đề, sẽ có khoảng 1 tấn cá giống được thả xuống nước. Những loài được thả đều là các loài cá có giá trị kinh tế như cá chép ta, cá trắm, cá trôi, cá mè.

Tuy nhiên, lâu nay nhiều người chỉ thả cá hay các loài thủy sản theo phong trào mà không biết, hay không tìm hiểu xem sinh vật thả ra có sống được trong môi trường tự nhiên hay không, hoặc những sinh vật này liệu có khả năng gây hại cho các loài khác hay không.

Như vậy hành động phóng sinh sẽ dễ trở nên phản tác dụng, có thể gây ra những hệ luỵ to lớn với môi trường tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước