Khung cảnh làng quê sông nước chào Xuân tại hồ Bán Nguyệt, TP.HCM

VTV9-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 10:21 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 8/2 - 15/2/2018, tại quận 7, TP.HCM sẽ tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Mậu Tuất 2018 với khung cảnh làng quê sông nước ấm no, thân thuộc.

Theo đó, vào dịp Tết Nguyên đán từ ngày 8 - 15/2/2018, khu vực hồ Bán Nguyệt, quận 7, TP.HCM được dựng thành khung cảnh làng quê sông nước ấm no, thân thuộc và không kém phần thú vị, độc đáo. Đường Xuân là điểm nhấn chính trong Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Mậu Tuất 2018, thể hiện rõ nét chủ đề Sông nước tình Xuân với những hình ảnh thân thuộc như vạt lúa nước, hồ sen, hồ tôm, hồ cá.

Ngoài ra, điểm xuyên suốt đường Xuân là các loài hoa thủy sinh, thảm thực vật nguyên thủy của vùng Nhà Bè - rừng Sác. Riêng tại khu vực bến Xuân, hình ảnh Nhà Bè xưa sẽ được phục vụ qua tiểu cảnh những con thuyền chở đầy hoa, nhà trên bè. Đặc biệt, tại sân khẩu nổi độc đáo nằm giữa khung cảnh mộc mạc, nên thơ của hồ Bán Nguyệt sẽ diễn ra chương trình đờn ca tài tử dân ca phục vụ miễn phí cho du khách.

Ngày 31/12, tại khu vực hồ Bán Nguyệt, quận 7, TP.HCM, nhiều hoạt động chào mừng năm mới đã được tổ chức. Đêm 31/12, tại đây sẽ diễn ra chương trình nhạc hội đặc sắc mang tên Huyền thoại rồng, biểu diễn trên sân khấu nổi và 3D. Chương trình hứa hẹn sẽ đưa khán giả xuyên không gian và thời gian khám phá bảnh lĩnh của người Việt, đầy nhiệt huyết và đam mê.

Lễ hội hoa Xuân 2017 lớn nhất khu vực miền Bắc Lễ hội hoa Xuân 2017 lớn nhất khu vực miền Bắc

VTV.vn - Năm thứ hai lễ hội Lễ hội hoa Xuân 2017 tại Khu đô thị Ecopark, được đánh giá là có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc, với nhiều hoạt động phong phú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước