Kinh ngạc, cô gái 16 tuổi làm thủ tướng

Mai Linh (Theo VOAnews)-Thứ hai, ngày 12/10/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Cô gái 16 tuổi này đã có vinh dự làm thủ tướng một ngày trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Bé gái của Liên Hợp Quốc tại Phần Lan.

Kinh ngạc, cô gái 16 tuổi làm thủ tướng - Ảnh 1.

Aava Murto bên cạnh Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin

Vào ngày 7/10 vừa qua, một nữ sinh 16 tuổi tại Phần Lan đã được “trở thành” thủ tướng trong 1 ngày. Đây là một phần trong chương trình “Girls Takeover”, trong khuôn khổ chào đón Ngày Quốc tế Bé gái của Liên Hợp Quốc, giúp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Đến từ ngôi làng nhỏ Vaaksy miền Nam Phần Lan, nữ sinh Aava Murto đã có dịp trải nghiệm 1 ngày làm việc của Thủ tướng Sanna Marin nước này. Theo phát biểu của chính phủ Phần Lan, đây là một hành động nhằm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của công nghệ lên bình đẳng giới.

Kinh ngạc, cô gái 16 tuổi làm thủ tướng - Ảnh 2.

Aava Murto trả lời phóng vấn của báo giới

Murto bày tỏ trong ngày “làm việc” của mình: “Khả năng tiếp cận công nghệ của nữ giới là rất quan trọng. Đây là một vấn đề liên quan đến sự bình đẳng toàn cầu cần được nhìn nhận và quan tâm nghiêm túc”. Murto đã có dịp gỡ các thành viên nội các cùng các nhà lập pháp trong sự kiện này.

Thiếu niên 16 tuổi này đã cùng thảo luận với nữ thủ tướng Sanna Marin về các phương án mà đất nước Phần Lan, vốn rất giàu tài nguyên công nghệ, có thể thực hiện để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phái nữ sử dụng và phát triển công nghệ trên toàn cầu. Bản thân bà Sanna Marin là người đứng đầu chính phủ trẻ tuổi nhất trên thế giới khi nhậm chức lúc 34 tuổi.

Kinh ngạc, cô gái 16 tuổi làm thủ tướng - Ảnh 3.

Chân dung Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và nữ sinh Aava Murto

Cả hai đều nhấn mạnh rằng, các hành vi quấy rối trực tuyến vẫn là một vấn đề nhức nhối lớn đối với nữ giới khắp nơi. Murto khẳng định: “Các cô gái cũng có một tương lai gắn với kỹ thuật số. Đó chính là lý do nữ giới nên cất tiếng nói của mình trong lĩnh vực công nghệ”. Chương trình "Girls Takeover" cũng đã diễn ra tại một số công ty trong nước, trước thềm Ngày của các bé gái (11/10) của Liên Hợp Quốc.

Phần Lan là quốc gia có thường dẫn đầu trong các bảng xếp hạng hay tiêu chí đánh giá quyền phụ nữ. Thủ tướng Marin dẫn dắt chính phủ liên minh trung-tả, hợp thành từ 5 đảng mà người đứng đầu đều là nữ giới. Đây cũng là lãnh thổ đầu tiên trên châu Âu vào năm 1906 và một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép phụ nữ bỏ phiếu và tranh cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước