Kỳ lạ, Italy triển lãm hơn 100 tác phẩm “vẽ bậy”

Mai Linh (Theo Euro News)-Thứ năm, ngày 10/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các tác phẩm của nghệ sĩ graffiti nổi tiếng toàn cầu Banksy vừa ra mắt công chúng tại một triển lãm ở Rome, Italy.

Mới đây, hơn 100 tác phẩm trị giá triệu đô của nghệ sĩ graffiti nổi tiếng toàn cầu Banksy đã được trưng bày trong triển lãm kéo dài vài ngày tại Rome, Italy. Banksy vốn nổi tiếng với rất nhiều các tác phẩm châm biếm thú vị và tinh quái, vẫn hay được gọi vui là những bức tranh “vẽ bậy” trên tường.

Một điều độc đáo về nghệ sĩ này đó là, dù lừng danh khắp thế giới nhưng không một ai, trừ bạn bè thân thiết và gia đình, biết được danh tính thật sự của ông. Triển lãm mới nhất này được tổ chức tại Chiostro del Bramante, Rome, giới thiệu hơn 100 tác phẩm châm biếm và chính trị được yêu thích nhất của nghệ sĩ bí ẩn.

Tất cả các bức tranh được trưng bày đều nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Banksy, và tập trung vào khoảng thời gian “múa cọ” ban đầu trong sự nghiệp của người nghệ sĩ này. Tập hợp tranh quy tụ nhiều kỹ thuật vẽ đa dạng như sơn dầu, acrylic hoặc phun trên canvas. Đây còn là lần đầu tiên một số họa phẩm của ông được ra mắt trước công chúng.

Kỳ lạ, Italy triển lãm hơn 100 tác phẩm “vẽ bậy” - Ảnh 1.

Bà Natalia de Macro, giám đốc nghệ thuật của Chiostro del Bramante và cũng là giám tuyển của triển lãm, cho biết: “Họa phẩm của Banksy mang nhiều lớp ý nghĩa. Ta có thể phân tích thông điệp theo nhiều hướng. Khi mới nhìn vào, bức tranh mang ấn tượng hài hước và mỉa mai, thế nhưng ẩn dưới hình ảnh đó là cả một thế giới. Ở đó tồn tại những ý đồ nghệ thuật về một cuộc nổi dậy và biểu tình mạnh mẽ”.

Kỳ lạ, Italy triển lãm hơn 100 tác phẩm “vẽ bậy” - Ảnh 2.

Theo đánh giá của bà de Macro, thành công của Banksy nằm ở việc linh hoạt sử dụng các biểu tượng phổ biến. Nghệ sĩ này biến hóa các hình ảnh với công cụ phù hợp để chuyển tải thông điệp xã hội. Người giám tuyển nghệ thuật này chia sẻ: “Đây là một thế giới đương đại mà chúng ta ai cũng cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng Banksy bóc tách các hình ảnh và sử dụng chúng như một phương tiện giao tiếp đầy nội lực, khó có thể xem thường”.

Kỳ lạ, Italy triển lãm hơn 100 tác phẩm “vẽ bậy” - Ảnh 3.

Banksy được cho là sinh ra ở Bristol, Anh, vào đầu thập niên 1970. Người hâm mộ tin rằng ông đã rèn giũa năng lực của mình trong môi trường hội họa “ngầm” và không quảng bá công khai ở Bristol. Trong thời gian này ông đã hợp tác với nhiều họa sĩ và nhạc sĩ khác. Banksy bắt đầu sáng tác hội họa từ thập niên 1990.

Từ năm 2003 trở đi, nghệ sĩ ẩn danh đã mang các tác phẩm graffiti của mình xuất hiện dày đặc trên đường phố Bristol, London, New York, Jerusalem, và Venice. Tranh tường của Banksy thường tập trung vào các chủ đề như chiến tranh, nghèo đói, toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu dùng, chính trị, và quyền lực. Ngày nay, ông sở hữu một số tác phẩm trị giá hàng triệu euro đã được bán đấu giá thành công cho các phòng tranh danh giá trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước