“Lác mắt” với mô hình xe điện siêu hiện đại ở Hong Kong

Mai Linh (Theo Travel + Leisure)-Thứ năm, ngày 27/08/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mô hình phương tiện giao thông này được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu giao thông công cộng sau COVID-19, nhờ đáp ứng nhiều tiêu chuẩn giãn cách xã hội.

Quay trở lại với phương tiện giao thông công cộng hậu COVID-19 có vẻ là suy nghĩ khiến nhiều người lo ngại. Nắm bắt đúng tâm lý này, một nhóm các nhà thiết kế tài năng ở Hong Kong đã trình bày ý tưởng về một mẫu tàu điện tiên tiến, đặc biệt an toàn và có tiềm năng trở thành hình mẫu cho phương tiện di chuyển trong tương lai.

Mang tên “Island”, mẫu tàu điện là sáng kiến của đơn vị thiết kế sản phẩm Ponti Design Studio có trụ sở tại Hồng Kông. Mô hình xe điện này hoàn toàn không người lái, với cửa lên và cửa xuống hoàn toàn không yêu cầu chạm tay. Phía bên trong tàu, các hàng ghế được xếp tròn với phần ghế được thiết kế hướng ra ngoài, nhằm giảm thiểu tối đa tiếp xúc giữa các hành khách.

“Lác mắt” với mô hình xe điện siêu hiện đại ở Hong Kong - Ảnh 1.

Đơn vị thiết kế này tự tin rằng, chiếc xe điện 2 tầng hoàn toàn có khả năng thỏa mãn nhu cầu giãn cách xã hội mà vẫn mang lại cho hành khách không gian thoáng mát và thoải mái để thư giãn. Diện tích cửa sổ lớn và uốn vòng nhẹ sẽ mang đến tầm nhìn rộng rãi về cuộc sống náo nức bên ngoài, dù là ban ngày hay đêm.

Nhà sáng lập của Ponti Design Studio, bà Andrea Ponti chia sẻ: “Thông thường, những thiết kế chất lượng nảy sinh từ những hạn chế. Vậy nên ở một hướng nào đó, giai đoạn này hỗ trợ rất tốt cho việc thiết kế, đối với các doanh nghiệp thì không hẳn, những rõ ràng nó thúc đẩy sự sáng tạo rất nhiều”.

“Lác mắt” với mô hình xe điện siêu hiện đại ở Hong Kong - Ảnh 2.

Hiện tại, Hong Kong vẫn chưa quyết định lộ trình cho chuyến xe điện này. Bên cạnh kế hoạch xây dựng xe điện 2 tầng “Island” trên, thành phố cũng còn đang cân nhắc một dự án hiện đại đầy tham vọng khác là OseaD1, với mục tiêu “điện hóa” các phương tiện phà chuyên vận chuyển hành khách giữa Hồng Kông và các nơi như bảo tàng văn hóa thị giác M+ và Quận Văn hóa West Kowloon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước