Làng hoa Tây Tựu thấp thỏm lo hoa ly không kịp vụ Tết

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 07:00 GMT+7

VTV.vn - Vì thời tiết thay đổi thất thường, 2 đợt rét sâu tràn về khiến nhiều diện tích hoa ly tại làng hoa Tây Tựu có khả năng sẽ không nở kịp Tết.

Khi còn cách Tết chừng hơn gần 1 tháng nữa, làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã sẵn sàng mọi điều kiện để thu hoạch hoa ly đúng những ngày cuối năm, phục vụ kịp thời thị trường hoa Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vì thời tiết thay đổi thất thường, 2 đợt rét sâu tràn về khiến nhiều diện tích hoa ly có khả năng sẽ không nở kịp Tết.

Anh Nguyễn Văn Phúc - chủ một vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu cho biết, để trồng được một sào hoa ly, anh đã phải đổ vào đó hơn 100 triệu đồng tiền vốn. Anh cho biết, các gia đình tại đây đã rút kinh nghiệm từ Tết năm ngoái, đã không đầu tư ồ ạt vào hoa ly, lựa theo thời tiết để xuống giống. Tuy nhiên, hai đợt rét vừa rồi đã khiến hoa phát triển chậm. Hiện nay, khi chỉ cách Tết hơn 2 tuần nữa, vườn hoa ly tại đây mới bắt đầu trổ nụ.

Anh Phúc cho hay: "Thời tiết thất thường nên ảnh hưởng đến tốc độ ra hoa, nếu từ nay đến Tết lại có thêm đợt rét nữa thì tôi lo hoa sẽ không kịp nở. Những biện pháp khắc phục như thắp đèn, bọc lưới cho hoa chỉ là tạm thời và được sử dụng khi cấp bách, nếu phải dùng đến những biện pháp này thì giá hoa ly Tây Tựu sẽ tăng lên rất cao".

Làng hoa Tây Tựu thấp thỏm lo hoa ly không kịp vụ Tết - Ảnh 1.

Người nông dân này cũng chia sẻ, vì người dân Tây Tựu đã rút kinh nghiệm từ năm ngoái, trồng xen kẽ hoa ly cùng nhiều loại hoa Tết khác nên sản lượng hoa ly xuất ra thị trường trong Tết năm nay sẽ giảm, cộng thêm việc tăng chi phí chăm sóc hoa sẽ khiến giá thành hoa ly tăng cao hơn.

Anh Phúc và nhiều người dân khác đều tỏ ra lo lắng vì theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ vẫn còn 1 đợt rét đậm nữa.

Theo nhận định của người trồng hoa, việc trồng hoa ly phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu từ nay đến Tết, thời tiết ấm áp, nắng nhẹ thì hoa sẽ nở trúng. Nếu thời tiết mưa rét thì vẫn có thể thu hoạch được hoa, nhưng nếu trời rét xuất hiện sương giá thì lứa hoa cuối năm có khả năng hỏng, không thể thu hoạch được, nếu hoa còn thì cũng sẽ ngậm không nở.

Được biết, tại làng hoa Tây Tựu, không ít người dân đầu tư cả tỉ đồng vào vụ hoa ly cuối năm. Vì giống hoa ly rất đắt, tiền đầu tư mỗi sào không dưới 100 triệu đồng, nhiều nhà còn thuê đất ở những vùng khác để trồng ly Tết, đầu tư cả tỉ đồng, vậy nên nỗi lo mất mùa là không thể tránh khỏi khi thời tiết liên tục xuất hiện các đợt lạnh sâu.

Hiện giá hoa đang khá ổn định, hoa ly bán buôn tại Tây Tựu là 250.000 - 350.000 đồng/10 cành; cúc vàng 150-200 nghìn đồng/50 bông. Đến Tết, giá hoa bán lẻ dự kiến sẽ tăng cao, hoa ly lên tới 50.000 – 70.000 đồng/cành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước