Lão nông miền Tây nuôi cá Hồng Vỹ quý hiếm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/09/2017 11:29 GMT+7

VTV.vn - Ông Lý Văn Bon ở Cồn Sơn giữa sông Hậu (Cần Thơ) là một trong những người nuôi cá Hồng Vỹ, loài cá quý hiếm nhiều nhất cả nước.

Cá Hồng Vỹ là một loài cá hiếm không nhiều người nuôi, nhưng ông Lý Văn Bon ở Cồn Sơn giữa sông Hậu (Cần Thơ) đã nuôi gần 10 con. Ông cũng là một trong những người nuôi loại cá Hồng Vỹ nhiều nhất cả nước.

Ông Bon cho biết loài cá này có được là do ông mua lại từ những người đánh bắt cá trên sông Mekong. Cá Hồng Vỹ có đầu to xương xẩu. Da cá dày, trơn với hai màu trắng đen đan xen lạ mắt. Đặc biệt, đuôi và vây cá có màu hồng đẹp mắt.

Theo ông Bon, loài cá này rất dễ nuôi, chỉ cho ăn thức ăn công nghiệp. Qua tìm hiểu biết được loài cá này không còn nhiều, có nguy cơ tuyệt chủng nên ai hỏi mua giá cao cỡ nào ông cũng không bán mà chỉ định nuôi để mọi người đến tham quan chiêm ngưỡng.

Cá Hồng Vỹ hiện nằm trong danh mục các loài cá được phép sản xuất và kinh doanh với mục đích chính là làm cảnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước