Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2017: Tôn vinh thiên nhiên, văn hóa, con người đất Cảng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 19:50 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện quảng bá văn hoá du lịch thường niên, đang từng bước trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Cảng.

Lễ hội Hoa phượng đỏ là lễ hội lớn nhất của TP Hải Phòng tổ chức hàng năm vào mỗi dịp tháng 5. Năm nay là năm thứ 6 lễ hội được tổ chức với hàng chục hoạt động lớn nhỏ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 12 - 14/5.

Chương trình điểm nhấn chính là Đêm nghệ thuật khai hội "Hải Phòng vươn ra biển lớn" diễn ra tối nay (13/5). Đêm hội quy tụ sự tham gia của hàng nghìn người: ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, quần chúng nhân dân, du khách và đại biểu các tỉnh, thành.

90 phút trong đêm nghệ thuật là bức tranh đầy sắc màu, tôn vinh thiên nhiên, văn hóa, con người đất Cảng. Chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn" cũng cho thấy khát vọng vươn mình phát triển, hội nhập trong nhiều lĩnh vực của thành phố năng động này.

Ngoài đêm nghệ thuật còn có hơn 60 sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong dịp này nhằm giới thiệu hình ảnh, xây dựng Hải Phòng thành một trong những thương hiệu nổi bật trên bản đồ du lịch phía Bắc.

Lễ hội Hoa phượng đỏ - sự kiện quảng bá văn hóa du lịch thường niên - đang từng bước trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Cảng. Ước tính, lượng khách du lịch đến Hải Phòng năm 2016 đạt khoảng 6 triệu lượt, tăng 6% so với năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước