Lều sinh học giúp phục hồi trữ lượng cá

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/10/2017 15:47 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Wazzup Pilipinas.

VTV.vn - Công ty Ecocean có trụ sở ở thành phố Montpellier (Pháp) mới đây đã phát triển hệ thống tiên tiến nuôi cá dưới biển được gọi là lều sinh học.

Hiện hệ thống này đang được triển khai ở những nơi có môi trường bị ô nhiễm nhằm giúp phục hồi trữ lượng cá.

Bên trong lều được đặt dưới đáy biển và đóng vai trò là môi trường sống cho cá con này là những chiếc lồng chứa nhiều vỏ sò và tảo để chúng dùng làm thức ăn. Sau nhiều ngày, người ta sẽ tháo lều ra để cá bơi tự do.

Từ những năm 1950, số loài cá có nguy cơ biến mất khỏi các vùng biển ngày càng tăng lên do ô nhiễm môi trường, môi trường sống bị phá hủy do nạn đánh bắt quá mức. Theo các chuyên gia, các biện pháp bảo tồn giờ không còn đủ sức bảo vệ các sinh vật biển nữa, và hệ sinh thái cần được làm phong phú trở lại với sự đa dạng của các loài cá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước