Liệu có thể có một nền văn minh nào khác trước con người trên Trái đất?

Thu Huyền (theo The Sun)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 16:55 GMT+7

Liệu có thể có một nền văn minh nào khác trước con người trên Trái đất? (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu hi vọng tìm thấy những dấu hiệu về sự tồn tại của nền văn minh từ rất xa xưa giống như những gì mà con người hiện đại ngày nay có thể để lại Trái đất.

Nhiều nhà khoa học tin rằng sự kiện Trái đất nóng lên xảy ra cách đây 56 triệu năm có thể giúp chúng ta xác định liệu có bất cứ nền văn minh nào đã từng tồn tại trên Trái đất trước con người hay không.

Học thuyết mang tính quyết định này sẽ giúp con người tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài hành tinh và đo lường được những tác động của chính chúng ta lên Trái đất.

Các nhà khoa học đã tập trung vào nghiên cứu thời kỳ nóng lên của Trái đất cách đấy 56 triệu năm mang tên tên là Cực đại Nhiệt Cổ - Thuỷ Tân (PETM). Khi đó nhiệt độ toàn cầu cao hơn nhiệt độ trung bình hiện nay khoảng 8 độ C.

Các nhà nghiên cứu hi vọng tìm thấy những dấu hiệu về sự tồn tại của nền văn minh từ rất xa xưa giống như những gì mà con người hiện đại ngày nay có thể để lại Trái đất sau này như: nhựa trong lòng đại dương, bằng chứng của việc sử dụng phân bón và nhiên liệu hóa thạch. Họ không quá mong đợi sẽ tìm thấy bất cứ cấu trúc đồ sộ nào vì chúng không thể còn nguyên vẹn sau hàng chục triệu năm biến đổi địa chất Trái đất.

Giáo sư Adam Frank của đai học Rochester viết trong cuốn Đại Tây Dương: "Vấn đề này thực sự rất hóc búa bởi vì nếu một loài từng có thời gian tồn tại rất ngắn trước đây, chúng ta sẽ rất khó khăn để tìm thấy chúng".

Và cuối cùng các nhà khoa học kết luận rằng không có bằng chứng về một nền văn minh trước con người trên Trái đất. Tuy nhiên, những ý tưởng của họ có thể được phát triển trong việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác ngoài Trái đất.

Nhà thiên văn học Frank Drake đã phát triển một phương pháp xác suất giúp tính toán sự sống thông minh bên ngoài hành tinh của chúng ta. Phương trình Drake sẽ cho kết quả là những tín hiệu mà người ngoài hành tinh phát đi khắp giải Ngân Hà mà Trái đất có thể thu nhận được.

Một trong những lí do mà chúng ta không liên lạc được với họ là bởi vì khoảng thời gian phát tín hiệu cực kì ngắn ngủi, giống như một cuộc chạy đua.

Con người đã phân vân về sự sống ngoài Trái đất từ rất lâu nhưng chỉ vừa mới có khả năng gửi ra ngoài vũ trụ những tín hiệu radio đầu tiên trong khoảng 1 thế kỷ qua. Do đó cũng có thể hiểu rằng những nền văn mình ngoài Trái đất cũng đang chạy đua về công nghệ để tuyên bố về sự tồn tại của họ.

Ông Gavin Schmidt – giám đốc Viện nghiên cứu không gian Goddard của Nasa cho biết: "Giai đoạn phát triển rực rỡ của một nền văn minh ngắn hơn nhiều so với tuổi thọ thực sự của nó. Bởi vì con người hiện nay và thế hệ tương lai của chúng ta có rất ít khả năng để tiếp tục những công việc mà chúng tôi đang làm đó là không ngừng phát đi những tín hiệu. Điều này có thể đã xảy ra rất nhiều lần trong vũ trụ nhưng chỉ kéo dài 200 năm 1 lần rồi sau đó sẽ vĩnh viễn biến mất".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước