Lĩnh 4 năm tù vì sản xuất túi độn ngực kém chất lượng

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 11/12/2013 07:31 GMT+7

Tại Pháp, một tòa án ở Marseille đã tuyên án 4 năm tù đối với ông Jean-Claude Mas, người sáng lập công ty PIP, vốn là tâm điểm của bê bối sản xuất túi độn ngực kém chất lượng.

Ông Jean-Claude Mas, 74 tuổi bị kết án lừa đảo và phải nộp phạt 75.000 euro, đồng thời bị cấm tham gia ngành y tế.

‘ Ông Mas trên xe đến tòa án hôm 10/12. (Ảnh: AFP)

Năm 2010, công ty PIP đã bị yêu cầu đóng cửa sau khi công ty này bị phát hiện sử dụng silicon không đạt tiêu chuẩn y tế để tạo ra túi ngực có nguy cơ nứt vỡ cao gây hại cho người sử dụng.

Theo điều tra, hiện có hơn 400.000 phụ nữ trên khắp thế giới được cho là đã thực hiện các ca cấy ghép ngực có sử dụng sản phẩm túi độn ngực của PIP.

Ông Mas thành lập PIP năm 1991 và biến công ty này trở thành nhà cung cấp túi nâng ngực lớn thứ ba trên thế giới. PIP xuất khẩu 80% lượng túi nâng ngực do công ty này sản xuất. Khoảng một nửa được xuất sang Mỹ Latin, 30% tới Tây Âu, 10% sang Đông Âu và phần còn lại sang Trung Đông và châu Á.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi lại video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước