Mô hình khu cư dân tự chủ năng lượng ở Hàn Quốc

Như Thủy (VTV9)-Thứ tư, ngày 06/09/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, một khu dân cư đã áp dụng mô hình cùng nhau sử dụng nguồn năng lượng sạch có sẵn để bảo vệ môi trường, đồng thời có thể tiết kiệm chi phí.

Tại quận Seongdong-gu, thành phố Seoul, Hàn Quốc, một nhóm sinh viên đã lập ra trạm sạc điện thoại công cộng sử dụng quang năng, hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.

Trạm sạc điện thoại quang năng chỉ là một trong nhiều công trình thuộc quận Seongdong-gu, Hàn Quốc. Hầu hết hộ gia đình, trường học, văn phòng, công sở, khu vực công cộng ở đây đều được lắp tấm thu quang năng trên mái nhà nhằm tiết kiệm chi phí sinh hoạt và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Tại đây còn có một cách tiết kiệm thông minh khác là sử dụng nước mưa để tưới tiêu và làm vườn cũng từ năng lượng mặt trời.

Seongdong-gu là quận có nhiều khu phố tự chủ về năng lượng nhất ở Seoul, Hàn Quốc. Người dân địa phương hy vọng những thay đổi nhỏ của họ trong sinh hoạt hàng ngày sẽ góp phần truyền cảm hứng cho các vùng khác trên cả nước làm theo.

Sáng tạo nhà tiết kiệm năng lượng ở Đức Sáng tạo nhà tiết kiệm năng lượng ở Đức Mẹo tiết kiệm năng lượng khi nấu nướng Mẹo tiết kiệm năng lượng khi nấu nướng Giải pháp thiết kế hướng nhà giúp tiết kiệm năng lượng Giải pháp thiết kế hướng nhà giúp tiết kiệm năng lượng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước