Một nửa loài thú châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 13:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo một nghiên cứu của LHQ, các hoạt động của con người có thể dẫn tới sự tuyệt chủng của một nửa số loài chim và động vật có vú ở châu Phi vào cuối năm 2100.

Nghiên cứu được 550 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 90% san hô châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị suy thoái trầm trọng vào năm 2050, trong khi ở châu Âu và Trung Á, 42% loài động thực vật trên đất liền suy giảm trong thập kỷ qua.

Tại châu Phi, ước tính có khoảng 500.000 km2 diện tích đất bị suy thoái. Số loài thực vật sẽ giảm đáng kể và hồ nước ngọt sẽ giảm 20 - 30% trong năm 2100.

Theo nghiên cứu, biến đổi khí hậu do sử dụng nhiên liệu hoá thạch đang làm trầm trọng thêm sự giảm sút các loài sinh vật.

Voi châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao Voi châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao

VTV.vn - Loài voi đang có nguy cơ tuyệt chủng ở mức cực cao tại châu Phi do hành vi săn bắn và buôn lậu ngà voi trái phép của các băng nhóm tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước