Một số mẫu hoa bàn cưới đẹp dễ thực hiện

N.M (Dịch)-Thứ bảy, ngày 03/08/2013 08:00 GMT+7

 Chuyên gia thiết kế nội thất Baroness Monica von Neumann chia sẻ một số cách cắm hoa tinh tế mà bạn có thể tự thực hiện cho một đám cưới lịch lãm.

1. Hoa rum và cỏ lan chi

Với kiểu cắm này, bạn cần một chiếc bình hoa hình trụ cao bằng thủy tinh trong suốt.

‘ Cách làm:

- Cắt chéo gốc hoa rum để hoa có thể đứng nghiêng về một góc trong bình và dễ dàng hấp thụ nước.

- Cắm cỏ lan chi xen kẽ với hoa.

- Cho nước và một vài chất tẩy trắng để ngăn chặn vi khuẩn tích tụ và nước có mùi.

2. Cẩm tú cầu trắng, địa lan, lan Nam Phi

Bình hoa thủy tinh hình vuông màu đen nhỏ sẽ phù hợp nhất với kiểu sắp xếp này.

‘ Cách làm:

- Không cắt cẩm tú cầu quá ngắn vì chúng cần có đủ chiều cao để yên vị trên thành chiếc bình.

- Cắm địa lan xen kẽ thành một khối.

- Kiểu cắm hoa này thể hiện sự tương phản và sang trọng trên bàn tiệc.

3. Hoa hồng nhỏ

Bạn cần có bình gốm cao màu trắng hình trụ, hoa hồng nhỏ, lá phụ xanh trắng.

‘ Cách làm:

- Chọn loại hoa hồng bông nhỏ hoặc hồng tiểu muội.

- Cắm thêm lá phụ với tông màu xanh trắng sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời vì giúp làm nổi bật màu trắng sang trọng của hoa hồng.

- Bạn nên cắm hoa hồng tỏa theo đa hướng.

- Đổ nhiều nước vào bình và cho một vài giọt chất tẩy trắng.

4. Hoa địa lan

Cách cắm này tương đối đơn giản và chỉ cần một chiếc bình thủy tinh tròn nhỏ xinh, trong suốt.

‘ Cách làm:

- Kiểu sắp xếp này thích hợp với nhiều không gian như bàn góc hay tủ nhỏ cạnh giường ngủ. Bí quyết của mẫu hoa này là càng ít càng đẹp. Bởi lẽ, địa lan vốn sĩ đã là một loại hoa tao nhã và rất thơm. Chúng sẽ giúp không gian của bạn thêm hương vị.

- Bạn nên nhớ đổ nước gần đầy miệng bình hoa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước