Một tờ tiền giấy chứa 26.000 vi khuẩn

TCTD-Thứ bảy, ngày 30/03/2013 13:02 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Nhóm nhà khoa học của trường Đại học Oxford (Anh) đã phát hiện ra rằng, trung bình mỗi 1 tờ tiền giấy chứa tới 26 nghìn con vi khuẩn.

Với số lượng vi khuẩn như vậy là quá đủ để khiến người tiêu dùng bị nhiễm bệnh và truyền cả bệnh cho những người thân của mình.

Tiền đã lưu thông là vậy nhưng tiền mới in có nhiễm khuẩn hay không? Chắc chắn là có. Nghiên cứu của các nhà khoa học khẳng định ngay cả những đồng mới nhất, được coi là sạch nhất cũng chứa tới 24 con vi khuẩn. Những con vi khuẩn này xuất hiện trong quá trình tiền được truyền từ tay người này sang tay người kia.

Vậy làm thế nào để tránh hiểm họa lây bệnh khi phải sờ đến tiền hàng ngày? Các chuyên gia khuyên rằng, tốt nhất bạn không nên cho tay vào miệng, vào mũi, vào mắt sau khi cầm tiền và đơn giản là rửa tay hàng ngày.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước