Mỹ: Cô bé không có bàn tay giành giải viết chữ đẹp toàn quốc

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 18:39 GMT+7

VTV.vn - Tại bang Virginia (Mỹ), bé Anaya Ellick (7 tuổi), dù sinh ra đã không có đôi bàn tay, đã giành giải trong một cuộc thi viết chữ đẹp trên toàn nước Mỹ.

Bé Anaya Ellick là người đã đạt giải viết chữ đẹp giành cho học sinh khuyết tật trên toàn nước Mỹ. Em không viết bằng đôi bàn tay mà kẹp bút giữa 2 cánh tay để viết. Sinh ra đã không có bàn tay nhưng cô bé luôn vượt qua những khó khăn đó và chứng minh mình có thể làm được những việc như bao người khác.

Hòa đồng và không tự ti với khiếm khuyết của mình, không có lý do hay hạn chế nào khiến cho cô bé dừng lại. Nghị lực và quyết tâm của bé Anaya Ellick không chỉ là niềm tự hào đối với gia đình em mà còn truyền cảm hứng cho mọi người. Bé Anaya Ellick là tấm gương về ý chí và nghị lực đối với các bạn học sinh trên khắp nước Mỹ.

Nghị lực của những học sinh khuyết tật yêu thể thao Nghị lực của những học sinh khuyết tật yêu thể thao

VTV.vn - Hội thi thể thao học sinh khuyết tật lần thứ 6 được diễn ra tại Cần Thơ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn và cũng là ngày hội đầy cảm xúc của các em nhỏ thiếu may mắn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước