Myanmar: Đặc sắc chợ đá quý Yangon

Hữu Hưng-Thứ năm, ngày 11/09/2014 06:00 GMT+7

Myanmar không chỉ là đất nước nổi tiếng với những ngôi đền và chùa cổ mà còn là vùng đất của ngọc và đá quý.

Tại cố đô Yangon, khu chợ Bogyoke Aung San từ rất lâu đã trở nên nổi tiếng với mặt hàng của ngọc và đá quý. Chợ được hình thành từ những năm 1994-1995 khi Myanmar bắt đầu mở cửa ra bên ngoài. Ngay khi bước vào chợ, du khách cảm thấy choáng ngợp khi các loại đá quý của Myanmar như: ngọc bích, ruby, sapphire và các đồ kim hoàn bày bán la liệt tại các cửa hàng.

Đá quý ở đây đa dạng có giá từ vài USD tới hàng nghìn USD. Mặc dù có nhiều cửa hàng nhưng ở đây không có sự cạnh tranh.

Mời quý vị theo chân các phóng viên thường trú Đài THVN tìm hiểu về khu chợ đặc biệt này cùng với những tư vấn hữu ích dành cho khách du lịch muốn mua đá quý tại Myanmar qua VIDEO sau đây:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước