Nên làm gì khi bé mọc răng?

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 09:33 GMT+7

VTV.vn - Trẻ từ 6-8 tháng tuổi sẽ bước vào giai đoạn mọc răng. Đây cũng là giai đoạn trẻ hay gặp phải các vấn đề về sức khỏe do quá trình hình thành răng gây nên.

Khi con nhú răng hay đang trong giai đoạn mọc răng, bé có thể cảm thấy rất khó chịu. Điều này thường bắt đầu khi bé khoảng 6 tháng tuổi nhưng cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi bé từ 3-12 tháng tuổi. Do vậy, một số lời khuyên sau sẽ giúp bé thích ứng dễ dàng và thoải mái hơn trong suốt quá trình này:

- Sử dụng một ngón tay sạch hoặc đồ chơi gặm nướu lạnh rồi chà nhẹ nhàng nướu của bé trong khoảng 2 phút

- Cho bé sử dụng các đồ vật an toàn như đồ chơi gặm nướu chuyên dụng để bé nhai khi ngứa răng.

Nên làm gì khi bé mọc răng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: iStock

- Nếu đđồ chơi gặm nướu không có tác dụng, hãy cho trẻ uống thuốc giảm đau thích hợp với độ tuổi.

- Không nên cho trẻ dùng aspirin do nó có thể gây hội chứng Reye ở trẻ em liên quan đến não - gan - một hội chứng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng.

- Trẻ khó chịu là chuyện rất bình thuờng và không có gì phải lo lắng nhưng bạn nên gọi cho bác sĩ nếu tình hình nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, một số cha mẹ có thể may mắn bởi không phải tất cả trẻ sơ sinh đều quấy khóc vào thời điểm mọc răng.

Tiếng chuông báo cháy ít có khả năng đánh thức đến trẻ nhỏ Tiếng chuông báo cháy ít có khả năng đánh thức đến trẻ nhỏ Cách kiểm tra khiếm khuyết bẩm sinh khó phát hiện ở trẻ nhỏ Cách kiểm tra khiếm khuyết bẩm sinh khó phát hiện ở trẻ nhỏ Phòng bệnh viêm phổi cho trẻ vào ngày lạnh Phòng bệnh viêm phổi cho trẻ vào ngày lạnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước