Ngày của những người đã khuất tại Mexico

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/10/2017 17:44 GMT+7

VTV.vn - Trong "Ngày của những người đã khuất" tại Mexico, người dân sẽ tổ chức cúng tế cho người đã khuất với thực phẩm, nến, hoa, bánh kẹo.

Sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 9, người dân Mexico đã coi ngày lễ "Ngày của những người đã khuất" năm nay như dịp để tưởng nhớ những người thân yêu qua đời và cũng là dịp để cảm tạ nỗ lực cứu hộ của lực lượng cứu hộ nước này.

"Ngày của người đã khuất" là một truyền thống lâu đời tại Mexico. Theo quan niệm, vào ngày này, những người đã khuất sẽ trở về cõi trần để thăm người thân.

Chính vì vậy, vào ngày này, người dân Mexico tổ chức cúng tế cho người đã khuất với thực phẩm, nến, hoa, bánh kẹo, vật dụng cá nhân và đặc biệt là các hình đầu lâu được làm từ đường.

Ngày lễ này của người Mexico đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá và là một sự kiện thu hút đông đảo du khách.

Những bác sĩ dũng cảm trong 2 trận động đất tại Mexico Những bác sĩ dũng cảm trong 2 trận động đất tại Mexico

VTV.vn - Trong những lúc nguy hiểm thì tại bệnh viện La Raza, thủ đô Mexico City, có một nhóm bác sĩ vẫn có gắng giành giật sự sống với thần chết cho những bệnh nhi xấu số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Mexico

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước