Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu

Theo VOV.VN-Thứ ba, ngày 14/02/2017 16:43 GMT+7

VTV.vn - Một số thực phẩm có thể giúp thúc đẩy cảm xúc tình yêu đặc biệt trong ngày lễ tình nhân.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 1.

Socola có chứa chất Phenethylamine (PEA) được coi như "hóa chất của tình yêu" mà não bộ giải phóng ra khi cơ thể đang hưng phấn. Ăn socola có thể cho bạn cảm giác sảng khoái, thu hút, kích thích.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 2.

Oải hương có tác dụng giúp vơi bớt căng thẳng, cân bằng trạng thái cân bằng cho cơ thể, thư giãn. Do đó, mùi hương tinh dầu oải hương có thể hỗ trợ các hoạt động yêu đương và hưng phấn.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 3.

Với omega 3 làm tăng nồng độ serotonin trong não, cá hồi giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả. Cá hồi còn chứa vitamin A, D, B và canxi giúp tăng ham muốn.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 4.

Chất allicin từ tỏi giúp cải thiện lưu thông máu, tăng sức chịu đựng, sự tỉnh táo.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 5.

Mật ong rất giàu vitamin B và boron, cần thiết cho việc sản xuất testosterone ở nam giới. Nó cũng hỗ trợ điều hòa nội tiết tố nữ estrogen.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 6.

Mùi hương của gừng kích thích hệ tuần hoàn, giúp lưu thông máu đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Gừng cũng giúp khôi phục sức mạnh cho những người bị bệnh, làm săn chắc cơ thể.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 7.

Quả sung là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, flavonoids, chất xơ, kali và chất sắt phong phú, giúp hỗ trợ chức năng của các tế bào tim và máu. Sắt ngăn ngừa mệt mỏi, khiến cơ thể cảm thấy tràn đầy sinh lực để hoạt động nhiều hơn.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 8.

Đây được xem là một trong những thực phẩm kích thích, tăng cường sự quyến rũ hàng đầu.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 9.

Nhân sâm đã được dùng từ lâu trong y học Trung Quốc, và được nghiên cứu chứng minh rằng có lợi ích cho cả nam và nữ trong việc yêu đương.

Ngày lễ tình nhân: Những thực phẩm hâm nóng tình yêu - Ảnh 10.

rà xanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, ngoài ra còn giúp ích cho cả đời sống giường chiếu. Trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tên là caechin có thể giúp mạch máu khỏe mạnh và cải thiện tuần hoàn máu. Trà xanh chứa nhiều catechin hơn trà đen hay trà ô long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước