Nghệ nhân “se duyên” mây và gốm

CSTN-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 22:06 GMT+7

VTV.vn - Kết hợp mây với gốm là ý tưởng độc đáo của chị Nguyễn Thị Hân ở làng nghề mây tre truyền thống Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sau nhiều nỗ lực, chị Hân đã cho ra đời hàng trăm, hàng nghìn chiếc bình gốm sứ được trang trí quấn mây. Những sản phẩm độc đáo này không chỉ có mặt khắp cả nước, mà còn được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Sáng tạo độc đáo trên đã góp vào những thành công giúp "bà nguyệt se duyên” mây với gốm này đón nhận danh hiệu Nghệ nhân lúc 30 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước