Nghiện tự chụp ảnh là những người tự đắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2016 16:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Những người thường xuyên tự chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội có xu hướng là người tự đắc, luôn tìm kiếm sự chú ý từ người khác.

Đó là kết quả của một nghiên cứu mới đây tại Thái Lan dựa trên đánh giá tính cách của 300 người.

Ngoài ra, cũng theo nghiên cứu này, những người nghiện tự chụp ảnh cũng có khả năng đang gặp rắc rối trong một mối quan hệ hoặc gặp phải vấn đề về tâm lý.

Myanmar: Chống phân biệt tôn giáo nhờ chiến dịch chụp ảnh 'tự sướng' Myanmar: Chống phân biệt tôn giáo nhờ chiến dịch chụp ảnh "tự sướng" Gây 'sốt' với bức ảnh tự sướng với cá voi Gây "sốt" với bức ảnh tự sướng với cá voi Chụp ảnh selfie giúp tăng doanh thu bán mỹ phẩm Chụp ảnh selfie giúp tăng doanh thu bán mỹ phẩm

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước