Người đàn ông 20 năm bán bồn cầu cũ cho người nghèo tại TP.Hồ Chí Minh

Café sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 20/12/2016 10:49 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Đắc Dũng, 55 tuổi sống tại TP.Hồ Chí Minhđã gắn bó hơn 20 năm với nghề “làm mới” bồn cầu, bán rẻ cho người nghèo.

Để cho ra lò một cái bồn cầu cũ như mới phải trải qua nhiều công đoạn như tháo rời từng bộ phận, đục đẻo xi măng còn dính lại, vệ sinh bồn bằng nước và hoá chất và sau đó đến công đoạn đánh bóng cuối cùng.

Những bồn cũ đã qua bàn tay lành nghề của ông Lê Đắc Dũng không khác nào hàng mới. Giá bán cũng tuỳ loại, nhưng rẻ hơn nhiều so với hàng mới nên được nhiều người nghèo đến tìm mua. 

Đối với ông Dũng niềm hạnh phúc lớn nhất khi làm nghề là khi có khách đến mua, được người khác trầm trồ khen sạch đẹp như mới là ông cảm thấy rất vui. Hoặc khi lắp đặt bồn cũ nhiều người còn quay lại cảm ơn ông đều thấy mãn nguyện với công việc của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước