Người ép giấy tờ bằng bàn ủi than còn sót lại tại TP. Hồ Chí Minh

Café sáng với VTV3-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 11:47 GMT+7

VTV.vn - Chị Trương Thị Ngọc Nhung là một trong những người hiếm hoi tại TP. Hồ Chí Minh vẫn gắn bó với công việc ép nhựa giấy tờ bằng bàn ủi than.

Chị Trương Thị Ngọc Nhung sống tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hơn 30 năm nay vẫn gắn bó với công việc ép giấy tờ bằng than ủi. Dụng cụ đồ nghề rất đơn giản, chỉ có vài ba nhựa bọc, một cây kéo sắt, thước gỗ, than củi và đặc biệt là chiếc bàn ủi hình con gà - một thứ đồ nghề rất ít người biết đến. Vì làm thủ công nên tiền công ép nhựa dẻo cũng rất bình dân. Một chiếc chứng minh nhân dân được ép với giá 5.000 đồng, những loại có kích thước lớn hơn như sổ đỏ, hộ khẩu, sách vở thì 7.000 - 10.000 đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước