Người phụ nữ 30 năm nấu ăn thiện nguyện cho đội cầu đường

VTV9-Thứ năm, ngày 17/05/2018 11:54 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, một người phụ nữ khá đặc biệt đã gắn bó, nấu ăn từ thiện cho những nhóm xây cầu hơn 30 năm qua.

Với 30 năm thời gian làm việc thiện, nay bà Phạm Thị Đồng (ở ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bước sang tuổi 70, nhưng bà vẫn hăng say đóng góp bằng việc nấu ăn thiện nguyện cho đội thi công cầu đường. Trong một gian bếp gần công trình đang thi công, ngày nào bà Phạm Thị Đồng cũng có mặt từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho đội thi công cầu từ thiện ở huyện Lai Vung.

Sự tận tâm của bà khiến ai cũng quý mến và gọi bà với cái tên trìu mến là bà Hai cơm. Với anh em trong đội cầu đường từ thiện, bà Hai chẳng khác nào người mẹ, người chị luôn chu toàn bữa ăn. Còn với chị em trong bếp ăn, bà là tấm gương đi đầu trong công việc chung tay góp sức vì cộng đồng.

Với địa hình có mạng lưới sông ngòi dày đặc, tại nhiều nơi ở miền Tây, những cây cầu có khi là niềm khao khát của cả một đời người. Chính vì vậy, những nhóm xây cầu từ thiện đã đóng góp rất lớn cho cuộc sống của bà con ở miền sông nước. Trong niềm vui phấn khởi khi cầu được thông của người dân, không thể không nhắc tới đóng góp thầm lặng của bà Hai với những bữa cơm ấm lòng, qua đó đội cầu đường huyện Lai Vung vững tâm ngoài công trường.

Người phụ nữ nấu cháo từ thiện miễn phí ở TP.HCM Người phụ nữ nấu cháo từ thiện miễn phí ở TP.HCM

VTV.vn - Tuy cuộc sống không dễ dàng và dư dả, chị Nguyễn Thị Hoàng Linh (TP.HCM) vẫn hàng ngày đều đặn nấu một nồi cháo thịt bằm lớn cho người nghèo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước