Người phụ nữ biến rác thành sản phẩm sinh học

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 22:28 GMT+7

VTV.vn - Chị Trịnh Thị Hồng đã tự mình mày mò, tìm hiểu để chế tạo ra công thức biến rác thành sản phẩm sinh học phục vụ cộng đồng.

Hành trình mày mò nghiên cứu của chị Hồng diễn ra suốt hơn 6 năm. Thử nghiệm, thất bại rồi lại thử nghiệm và lại thất bại, cứ như vậy hàng trăm lần nhưng chị không hề bỏ cuộc.

Việc chế biến ra chế phẩm sinh học của chị Hồng đã xử lý tại nguồn trên 94.000kg rác thải hữu cơ, hạn chế được một lượng lớn rác thải tuồn ra môi trường. Mô hình của chị không chỉ gây được tiếng vang ở trong nước mà nhiều tổ chức nước ngoài cũng tìm đến học hỏi. Năm 2014, chị được Viện Quốc tế về môi trường và phát triển thích ứng dựa vào cộng đồng mời đến Nepal chia sẻ kinh nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước