Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở miền Bắc

Phạm Hà -Thứ ba, ngày 24/07/2012 10:53 GMT+7

Hơn 200 người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã bị chó dại cắn, trong đó có 16 người đã tử vong.

Người dân ở miền núi phía Bắc lâu nay có thói quen thả rông và ít tiêm phong cho chó (Ảnh minh họa: Tầm nhìn)
Từ đầu mùa hè tới nay, trên địa bàn nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Yên Bái đang bùng lên dịch chó dại và có nguy cơ lây lan rộng ở nhiều địa phương. Theo thống kê của các tỉnh, đã có hơn 200 người dân bị chó dại cắn, 16 người đã tử vong.
Trong đó, riêng tại tỉnh Yên Bái, chi cục thú y địa phương cho biết hiện đang phát hiện khoảng hơn 100 con chó bị mắc bệnh dại và gần 200 người dân ở đây đã bị chó dại cắn.
Mù Cang Chải là huyện có nhiều người dân bị nhiễm bệnh dại nhất, với hơn 130 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
Ở nhiều tỉnh miền núi, người dân vùng cao vẫn có tập quán nuôi chó thả rông, không tiêm phòng theo quy định.
Nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, phần lớn trường hợp bị chó dại cắn đều không kịp thời đi tiêm vaccine ngừa bệnh hoặc tiêm quá muộn và khi bệnh phát nặng đã muộn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước