Nhà đấu giá nghệ thuật Christie tham vọng lập kỷ lục đầu năm 2014

Bích Vân-Thứ ba, ngày 11/02/2014 09:04 GMT+7

Một số bức tranh trong phiên đấu giá. (Ảnh: VTV Online)

Sau phiên đấu giá lịch sử xác lập vào năm 2013 với tranh của Francis Bacon có giá hơn 100 triệu USD cho 3 bức, nhà đấu giá Christie tiếp tục tham vọng lập kỷ lục ngay ở đầu mùa xuân 2014.

Nhà đấu giá này đang sở hữu tranh về nàng thơ của Francis Bacon, giá kỳ vọng là 28 triệu bảng Anh. Một bức tượng điêu khắc của Jeff Koons mang tên Magenta cũng được xác lập giá bán từ 10-15 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, tác phẩm của Gerhard Richter, Damien Hirst có giá kỳ vọng khoảng trên dưới 1 triệu bảng Anh.

Tổng giá trị thu về từ phiên đấu giá mùa xuân này lên tới 107 triệu bảng Anh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước