Nhật Bản: Khuyến khích người già giao lưu và tập thể dục

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 15:20 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Miyakonojo, Nhật Bản đã xây dựng 120 trung tâm văn hóa nhằm giúp người già nâng cao thể chất.

30% dân số là người cao tuổi đang tạo áp lực cho Nhật Bản phải có nhiều biện pháp để giảm chi phí chăm sóc y tế cho người già. Quận Takahi, tỉnh Miajaki, nơi có đông người già nhất của quốc gia này, với 70% người dân trong quận trên 65 tuổi, đã tìm được cách làm riêng để giải quyết vấn đề này.

Nếu như trước đây, chính quyền địa phương sẽ đứng ra tổ chức các buổi tập thể dục hay sinh hoạt cho người cao tuổi, thì nay, chính quyền hỗ trợ địa điểm và dụng cụ tập. Ngay cả những huấn luyện viên cũng chính là người cao tuổi được tập huấn các bài tập, động tác, sau đó sẽ hướng dẫn lại cho các cụ.

Thành phố Miyakonojo đã xây dựng 120 trung văn hóa cho người già. Đây trở thành nơi giao lưu và góp phần vào việc nâng cao thể chất cho người già.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước