Nhật Bản thưởng tiền khuyến khích người lao động... nghỉ nhiều hơn

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 18:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang tính đến việc thưởng tiền cho các công ty bố trí giờ làm việc hợp lý nhằm khuyến khích người lao động làm ít đi và nghỉ nhiều hơn.

Chính phủ Nhật Bản muốn từng bước chấm dứt sức ép làm việc thêm giờ vốn đã thành văn hóa ở nhiều công ty lớn tại Nhật Bản bằng cách thưởng tiền cho các công ty đặt ra chế độ giờ làm việc tối đa trong một ngày. Mức thưởng chi tiết hiện đang được Bộ Lao động Nhật Bản nghiên cứu và có thể được áp dụng sớm nhất vào tài khóa 2017.

Người Nhật Bản vốn nổi tiếng về sự cần mẫn và nỗ lực hoàn thành công việc. Tuy nhiên, sự cố gắng quá mức đôi khi cũng không phải là điều tốt; nhiều người quên cả nghỉ ngơi và làm việc đến kiệt sức trong khi hiệu quả từ việc làm thêm giờ không cao.

Nhật Bản đang nỗ lực chuyển mình từ một quốc gia đề cao thái độ làm việc cần cù sang một quốc gia ưu tiên sáng tạo và mỗi người dân đều có thể dung hòa cuộc sống với công việc. Sự thay đổi này có thể sẽ mất rất nhiều thời gian; việc áp dụng các chính sách khuyến khích người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ được xem là một biện pháp có hiệu quả giúp đẩy nhanh tiến trình này.

Làm thêm vượt giờ 90 phút, du học sinh xuất sắc bị trục xuất về nước Làm thêm vượt giờ 90 phút, du học sinh xuất sắc bị trục xuất về nước

VTV.vn - Một du học sinh tại Đan Mạch với kết quả học tập xuất sắc của trường ĐH Aarhus đã bị chính phủ nước này trục xuất về nước sau khi vượt quá số giờ làm thêm theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước