Những "miền đất hứa" với các triệu phú thế giới

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 06:02 GMT+7

VTV.vn - Australia hay Mỹ, Canada đang trở thành thỏi nam châm hút giới nhà giàu tới định cư. Vậy đâu là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cho các vùng đất hứa ấy?

1. Australia

Australia là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với các triệu phú, đặc biệt là giới nhà giàu Trung Quốc nhờ vị trí địa lý gần gũi, hệ thống giáo dục đa dạng, môi trường trong lành cùng điều kiện kinh tế chính trị ổn định. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Australia rất được đánh giá cao.

Về mặt địa lý, Australia tách biệt hoàn toàn và cách xa với các cuộc xung đột tại Trung Đông cũng như khủng hoảng tị nạn châu Âu. Đây cũng là nơi tốt để lập nền tảng cho hoạt động kinh doanh tại các thị trường mới nổi châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore...

Những miền đất hứa với các triệu phú thế giới - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Australia còn có thị thực dành riêng cho các nhà đầu tư đặc biệt. Những người nước ngoài đầu tư 5 triệu AUD (khoảng 3,8 triệu USD) vào Australia sẽ được cấp loại thị thực có thời hạn tối thiểu là 4 năm. Từ khi được triển khai, chương trình này đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư nước ngoài. 90% trong đó đến từ Trung Quốc.

Hai điểm đến hấp dẫn khác là Canada và Mỹ cũng có chương trình thị thực rất hào phóng dành cho giới nhà giàu.

2. Mỹ

Những miền đất hứa với các triệu phú thế giới - Ảnh 2.

Mỹ có chương trình xin thị thực EB-5 dành cho những người có tiềm lực tài chính và khả năng vượt trội. Để xin thị thực này, công dân nước ngoài cần đầu tư ít nhất 500.000 USD vào Mỹ. Trong năm 2016, nước này đã chào đón 10.000 triệu phú mới.

3. Canada

Những miền đất hứa với các triệu phú thế giới - Ảnh 3.

Canada đã bãi bỏ một trong những chương trình thị thực chính dành cho nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2014. Nhưng nước này vẫn còn nhiều ưu đãi khác dành cho giới nhà giàu. Chỉ trong vòng 3 năm, số lượng thị thực thời hạn 10 năm Canada cấp cho công dân Trung Quốc đã tăng 4 lần, lên 337.000 thị thực.

4. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Quốc gia này cũng được xem là thỏi nam châm hút triệu phú vì hội tụ rất nhiều yếu tố như an toàn, kết nối toàn cầu nhanh, nhiều tiện ích thư giãn, giải trí cao cấp và môi trường đầu tư thân thiện.

Những miền đất hứa với các triệu phú thế giới - Ảnh 4.

Nhìn nhận về xu hướng di cư của các triệu phú thế giới, các chuyên gia cho rằng đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây, giới nhà giàu thường tìm đến các thiên đường thuế như Monaco, Thụy Sĩ hoặc Cayman để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế này giờ không còn đúng nữa. Họ tìm đến các quốc gia có môi trường đầu tư và tài chính ổn định để có thể bảo toàn tài sản. Ngoài ra, những yếu tố như chất lượng môi trường, y tế, giáo dục cũng được mang ra cân đong đo đếm.

Bản đồ di cư của thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Những người ở các quốc gia nghèo đói, xung đột đổ tới châu Âu trong khi nhiều nước châu Âu lại không thể "giữ chân" hoặc không còn hấp dẫn giới triệu phú nữa.

Mặc dù lý do di cư khác nhau nhưng có thể thấy một điểm chung của những người lựa chọn tới sinh sống ở đất nước khác, đó là họ đều tìm kiếm sự "ổn định" về tài chính, an ninh hay sức khỏe.

Ấn Độ mất 11 tỷ phú do khủng hoảng tiền mặt Ấn Độ mất 11 tỷ phú do khủng hoảng tiền mặt Bill Gates sẽ là tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên Bill Gates sẽ là tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ về tỷ phú USD Trung Quốc vượt Mỹ về tỷ phú USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước