Những món ăn may mắn đầu năm của người Trung Quốc

TCKT-Thứ hai, ngày 16/02/2015 09:00 GMT+7

(VTV.vn) - Mì sợi dài, sủi cảo, cá... là những món ăn người Trung Quốc lựa chọn trong bữa ăn đầu năm với mong muốn có thể mang lại sự may mắn.

Ở Trung Quốc, theo tục lệ vào sáng ngày mồng 1 người dân sẽ ăn mì sợi dài hay mì trường thọ. Món mì này mang ý nghĩa cầu chúc người ăn sẽ sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc lộc cùng con cháu.

Từ “cá” trong tiếng Trung Quốc phát gần giống với từ “dư” trong dư thừa. Đó là lý do tại sao các bà nội trợ luôn chọn cá là món ăn may mắn đầu năm mới của gia đình.

Với lịch sử dài hơn 1.800 năm, sủi cảo là món ăn truyền thống phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Trong năm Ất Mùi, những món ăn được làm từ thịt dê cũng là món không thể thiếu trên các bàn tiệc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước