Những suy nghĩ làm hỏng "chuyện ấy"

KT-Chủ nhật, ngày 23/02/2014 17:15 GMT+7

Lo ngại về tuổi tác, thiếu tự tin hay phân tâm có thể phá hỏng “chuyện ấy” của không ít cặp vợ chồng, theo Daily Mail.

Tình dục cũng như bất cứ điều tốt đẹp khác, càng “đầu tư” nhiều thì bạn càng gặt hái nhiều. Ấy vậy mà vẫn có nhiều người ngại thay đổi hay thử nghiệm điều mới lạ.

Chuyên gia hàng đầu tại Anh về tình dục và mối quan hệ, bà Tracey Cox “điểm mặt” một số suy nghĩ sai lầm của cặp đôi có thể phá hỏng đời sống tình dục của họ.

Tôi già quá rồi: Đối với "chuyện ấy", tuổi tác chẳng mấy quan trọng. Nếu bạn vẫn có thể ăn, thở và cười, bạn vẫn còn có thể... sex. Cũng có thể tuổi tác làm cho bạn gặp khó khăn với “chuyện ấy” nhưng không thể cản trở hoàn toàn “chuyện ấy” được.

Sex “tàm tạm” là được rồi: Nếu bạn không muốn mất kiểm soát thì bạn có vẻ thích hợp với kiểu quan hệ an toàn. Bởi vì tình dục đầy đam mê đòi hỏi cả hai phải có mối quan hệ khắng khít và để mặc cảm xúc dẫn dắt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước