Những tỉ phú thích đi xe cũ

Bạch Dương (VTv9)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 09:26 GMT+7

Tỷ phú Bill Gates với xe Porsche 959 Coupe cũ. (Ảnh: Indiatimes)

VTV.vn - Sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD nhưng nhiều tỷ phú trên thế giới lại chỉ thích dùng xe cũ để đi lại.

Thói quen tiết kiệm, thích sử dụng xe cũ của những vị giám đốc là chủ các tập đoàn, công ty lớn đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chiếc xe Acura trị giá khoảng 30.000 USD là tải sản của Mark Zuckerberg. Nhà sáng lập Facebook chọn di chuyển bằng chiếc xe này vì lý do an toàn, thoải mái và không phô trương.


Những tỉ phú thích đi xe cũ - Ảnh 1.

Xe Acura của Mark Zuckerberg. (Ảnh: YouTube)

CEO của hãng nội thất nổi tiếng IKEA Ingvar Kamprad đã chọn chiếc Volvo đời 1993 trong suốt hai thập kỷ. Hiện chiếc xe chỉ đáng giá vài nghìn USD.


Những tỉ phú thích đi xe cũ - Ảnh 2.

Ingvar Kamprad đã chọn chiếc Volvo đời 1993. (Ảnh: Legendary Videos)

Trong khi đó, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer lại chuộng dòng xe Ford do bố ông từng làm giám đốc của Ford Motor. Chiếc xe Ford Fusion Hybrid ông sở hữu có giá 28.000 USD.


Những tỉ phú thích đi xe cũ - Ảnh 3.

Steve Ballmer lại chuộng dòng xe Ford. (Ảnh: My First Class Life)

Trước thông tin này, cộng đồng mạng đã có nhiều lời bình luận dí dỏm:

- "Ở Việt Nam phải đi xe sang thì người ta mới biết mình giàu".

- "Họ giàu vì ko mất thời gian đi chọn xe, ngóng giá xe, xem xe nào ngon hay nghĩ người khác nghĩ gì khi mình đi xe này. Thời gian đó họ làm việc khác. Còn rất nhiều thứ vô ích họ chẳng thèm quan tâm nhiều".

- "Đi xe sang một phần là để khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Những người này không cần thể hiện gì vì ai cũng biết tầm của họ rồi. Theo tháp nhu cầu của Maslow, họ đã bay quá đỉnh từ lâu".

- "Những người kinh doanh thường rất giản dị vì họ thích đầu tư hơn là mua sắm".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước