Nước biển dâng, 13 triệu người Mỹ phải đổi chỗ ở

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/03/2016 12:48 GMT+7

VTV.vn - Năm 2100, hơn 13 triệu người dân ở các khu vực ven biển của Mỹ sẽ phải di chuyển chỗ ở bởi ảnh hưởng của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

Đây là kết quả báo cáo mới được các nhà khoa học Mỹ công bố ngày 14/3. Như vậy, theo báo cáo này, số người có thể bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng ở Mỹ đã tăng gấp 3 lần so với các dự báo trước đó.

Các nhà khoa học Mỹ đã đánh giá kịch bản mực nước biển sẽ dâng lên 1,8m vào năm 2100, cùng với xu hướng gia tăng dân số và dự báo các khu vực có nguy cơ cao.

Với các cộng đồng dân cư đông đúc ở khu vực ven biển, khoảng 6 triệu người dân ở bang Florida có thể sẽ phải di chuyển chỗ ở. Đây là khu vực đối diện với nguy cơ bị tác động nhiều nhất bởi mực nước biển dâng. Louisiana và Califonia cũng là những bang sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi hiện tượng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước