Nước hoa - "Vũ khí" của Thổ Nhĩ Kỳ chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 06:14 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh COVID-19 lan rộng, nhu cầu sử dụng nước hoa tại Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng và trở thành thứ "vũ khí" trong cuộc chiến chống SARS-CoV-2.

Nước hoa Thổ Nhĩ Kỳ có chứa 60% cồn do đó nước hoa trở thành một loại nước rửa tay tốt trong việc phòng chống COVID-19. Vào đầu tháng 3, trước khi nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, nhiều người dân đã đổ xô đi mua nước hoa. 

Nhu cầu sử dụng nước hoa tăng cao khiến hầu hết cửa hàng và hiệu thuốc không còn hàng để bán. Trước tình trạng khan hiếm hàng hóa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, khẩu trang cũng như nước hoa sẽ được phát miễn phí cho những người từ 65 tuổi trở lên.

Thổ Nhĩ Kỳ: Người già nhận hàng bằng dây thừng và giỏ treo thời COVID-19 Thổ Nhĩ Kỳ: Người già nhận hàng bằng dây thừng và giỏ treo thời COVID-19

VTV.vn - Buộc dây vào giỏ rồi thòng xuống đất để người ở dưới bỏ hàng vào và người ở trên kéo lên, cách làm từ xưa này đang được người già ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước