Ở Pháp, nước thải sinh hoạt đều được xử lý

Hồng Quang - Triệu Hà - Đoàn Hà-Thứ sáu, ngày 25/10/2013 13:09 GMT+7

Mời quý vị và các bạn theo chân nhóm PV thường trú Đài THVN tại châu Âu tìm hiểu biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại Pháp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở quốc gia này.

Tại Pháp, để giữ gìn tài nguyên nước ngầm và giảm ô nhiễm hệ thống sông ngòi, tất cả nước thải, dù là nước thải sinh hoạt hay nước từ mưa tuyết đều được xử lý. Chính vì vậy mà các dòng sông tại nước này đều sạch, nước trong và không có mùi đặc biệt.

Trung bình mỗi người dân Pháp dùng 150 lít nước sạch mỗi ngày, đồng nghĩa với việc thải ra 150 lít nước cần xử lý. Khối nước thải này đều chứa các loại chất hữu cơ cần phải loại bỏ.

‘ Nhà máy xử lý nước thải Beuvrages (Pháp)

Nhà máy xử lý nước thải Beuvrages là một trong những nơi đang thực hiện điều đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Pháp. Cùng tìm hiểu công đoạn xử lý nước thải sinh hoạt ở nhà máy này qua phóng sự sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước