Olympics Tokyo cân nhắc cấm khán giả nước ngoài vì lo ngại COVID-19

Mai Linh (theo Nikkei Asia)-Thứ hai, ngày 08/03/2021 11:00 GMT+7

VTV.vn - Ban tổ chức của đại sự kiện thể thao sẽ ra quyết định cuối cùng về khả năng đón tiếp khán giả nước ngoài vào cuối tháng 3.

Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản đang nghiêm túc cân nhắc việc cấm khán giả quốc tế tham dự các buổi thi đấu tại đại sự kiện thể thao sắp diễn ra vào cuối tháng 7 sắp tới. Ý định này được xem xét trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại quốc gia này. 

Trong khi chỉ còn chưa đầy năm tháng trước khi Thế vận hội bắt đầu, sự gia tăng của các biến thể COVID-19 mới trên khắp thế giới đã trở thành mối lo ngại đối với nhà tổ chức sự kiện, những người đang cố gắng tổ chức một kỳ Olympic an toàn và bảo đảm. 

Olympics Tokyo cân nhắc cấm khán giả nước ngoài vì lo ngại COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều nhân vật quan trọng chịu trách nhiệm cho đại sự kiện thể thao này, bao gồm Bộ trưởng Thế vận hội Nhật Bản Tamayo Marukawa, trưởng ban tổ chức Seiko Hashimoto, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike và Chủ tịch IOC Thomas Bach, đã đồng ý vào cuộc họp vào giữa tuần rằng, quyết định cuối về khả năng đón tiếp khán giả nước ngoài sẽ được đưa ra vào cuối tháng 3.

Dự kiến ban đầu sẽ có tới 1 triệu khán giả đến tham dự Thế vận hội Tokyo. Tuy nhiên sự kiện đã không thể tổ chức vào năm ngoái và phải hoãn lại vì tình hình phức tạp của đại dịch. Du khách từ các quốc gia và khu vực ghi nhận ít trường hợp nhiễm COVID-19 vẫn có khả năng sẽ được nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian diễn ra Thế vận hội. 

Olympics Tokyo cân nhắc cấm khán giả nước ngoài vì lo ngại COVID-19 - Ảnh 2.

Ban tổ chức cũng có kế hoạch quyết định số lượng khán giả tối đa tại mỗi địa điểm vào tháng tới. Con số giới hạn cụ thể sẽ tuân theo quy định của chính phủ Nhật Bản. Ông Bach bày tỏ: “Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo sự an toàn cho tất cả những người tham gia, cũng như cho người dân Nhật Bản và cho người dân Tokyo nói riêng". 

Bà Marukawa chia sẻ, sự lây lan của các biến thể virus mới rất khó dự đoán: “Trước tình hình vô cùng khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt, tôi đã nói tại cuộc họp rằng chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình”. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết trước đó rằng, chính phủ Nhật Bản không xem xét việc cấm khán giả từ nước ngoài. 

Olympics Tokyo cân nhắc cấm khán giả nước ngoài vì lo ngại COVID-19 - Ảnh 3.

Các nhà tổ chức dự định đầu tiên sẽ đưa ra quyết định về khả năng đón tiếp khán giả nước ngoài để củng cố sự ủng hộ của công chúng cho Thế vận hội Tokyo. Nhiều người đang sinh sống tại Nhật Bản lo lắng rằng, việc có thêm một lượng lớn du khách từ nước ngoài có thể làm tăng tốc độ lây lan của virus và gây “quá tải” cho các cơ sở y tế trong nước.

Về số lượng khán giả được cho phép, Tokyo và các khu vực khác nằm trong tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh của Nhật Bản hiện đang giới hạn người tham dự các trận đấu ở mức 5.000 hoặc 50% sức chứa tối đa, tùy theo đâu là con số nhỏ hơn với từng cơ sở. Mức giới hạn 50% dự kiến sẽ vẫn có hiệu lực ở Tokyo cho đến ít nhất là cuối tháng tới.

Một quan chức chính phủ phát biểu: “Chúng tôi không thể dành sự đối đãi đặc biệt cho Thế vận hội. Quyết định chính thức sẽ phụ thuộc vào các lệnh hạn chế có hiệu lực vào thời điểm đó”. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước