Các nhà khoa học đang thu thập dữ liệu về các bộ xương. (Ảnh: nationalpost.com)
Các nhà khảo cổ cho hay, 60 ngôi mộ này có thể phản ánh một bóng đen trong quá khứ của Florence, đó là bệnh tật. Đây là phát hiển khảo cổ học lớn nhất tại thành phố này cho đến nay.
Những cư dân này được chôn cất vào khoảng thế kỷ 5-6. Khi đó, Florence là một thành phố La Mã gọi là Florentia. Các bộ xương được tìm thấy sẽ được triển lãm tại chỗ, trong một diện tích 800 m2 để phục vụ khách thăm quan và quá trình nghiên cứu.
Bảo tàng Uffizi nằm trên
Cung điện Uffizi, được xây dựng vào năm 1543. Hiện nay, nó là nơi lưu giữ các tác phẩm của Michelangelo, Raphael, Botticelli và Caravaggio.