Phát hiện kho báu trị giá 2 triệu USD dưới chân ngọn núi hoang vắng

Mai Linh (theo NPR)-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Rương châu báu chứa đầy vàng mang giá trị 2 triệu USD này đã thu hút đông đảo người tìm kiếm trong suốt 10 năm qua.

Trong vòng 10 năm qua, nhiều người hiếu kỳ đã đổ về các khu vực hẻo lánh của dãy núi Rocky, Mỹ nhằm tìm kiếm chiếc một rương chứa đầy vàng. Công cuộc tìm kiếm đã kéo dài đến mức, một số người bắt đầu nghĩ rằng kho báu này không hề có thật. Tuy nhiên, vào đầu tháng 6 này, nhà môi giới nghệ thuật và cũng chính là tác giả giấu kho báu, ông Forrest Fenn, đã tuyên bố rằng đã có người tìm thấy rương vàng.

Phát hiện kho báu trị giá 2 triệu USD dưới chân ngọn núi hoang vắng - Ảnh 1.

Dưới chân dãy núi Rocky (Mỹ)

Ông chia sẻ: “Chiếc rương nằm dưới bầu trời đầy sao, ẩn nấp trong thảm thực vật tươi tốt và rừng rậm dày đặc của vùng núi Rocky. Tôi không hề di chuyển nó đi đâu khác trong suốt hơn 10 năm vừa rồi. Tôi không biết người tìm ra kho báu là ai, nhưng bài thơ trong cuốn sách của tôi đã dẫn anh ta đến nơi cất giấu chính xác. Tôi xin chúc mừng hàng ngàn người đã tham gia vào cuộc tìm kiếm, hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục những hành trình khám phá khác. Việc tìm kiếm kho báu đến đây là kết thúc rồi”.

Phát hiện kho báu trị giá 2 triệu USD dưới chân ngọn núi hoang vắng - Ảnh 2.

Ông Forrest Fenn, người giấu kho báu cho biết đã có người tìm ra được rương vàng ông cất giấu 10 năm trước đây (Ảnh: John Burnett)

Theo chia sẻ của ông Fenn, kho báu được tìm ra bởi một người đến từ mạn Đông nước Mỹ muốn giấu danh tính của mình. Người này đã xác nhận thông tin bằng cách gửi cho ông Fenn một bức ảnh chụp.

Cuộc săn lùng bắt đầu vào năm 2010, khi đó ông Fenn giấu chiếc rương và viết một bài thơ 24 dòng, sau đó chia sẻ tài liệu này với công chúng. Bài thơ có chứa manh mối về vị trí kho báu, nơi được cho là nằm ở đâu đó phía bắc Santa Fe, bang New Mexico. Được biết, chiếc rương chứa đầy những đồng tiền xu, vàng khối, đá quý như sapphire và kim cương, cùng với các hiện vật có trước thời điểm Columbus khám phá ra châu Mỹ. Tổng giá trị của chiếc rương lên đến 2 triệu USD (hơn 46 tỷ VNĐ).

Phát hiện kho báu trị giá 2 triệu USD dưới chân ngọn núi hoang vắng - Ảnh 3.

Rương chứa vàng của ông Fenn (Ảnh: Forrest Fenn)

Chia sẻ lý do tại sao mình lại giấu rương châu báu, nhà môi giới nghệ thuật cho biết rằng, ban đầu ông chôn nó đi sau khi phát hiện mình bị ung thư, nghĩ rằng bản thân sẽ không còn sống bao lâu nữa. Tuy nhiên, sau đó sức khỏe của ông đã dần hồi phục trở lại. Lúc này, ông xem việc chôn kho báu như một cách để từ bỏ số của cải không thật sự cần thiết của gia đình mình. 

Phát hiện kho báu trị giá 2 triệu USD dưới chân ngọn núi hoang vắng - Ảnh 4.

Bài thơ chứa gợi ý về địa điểm giấu kho báu (Ảnh: Forrest Fenn)

Hòm châu báu này trước đây cũng đã vấp phải nhiều tranh cãi. Vào năm 2017, cảnh sát bang New Mexico đã yêu cầu ông Fenn tiết lộ vị trí kho báu sau khi họ tìm thấy thi thể một mục sư từ Grand Junction, Colorado, bỏ mạng trong khi tìm kiếm rương vàng. Năm 2019, cảnh sát bang Montana đã yêu cầu nhà môi giới nghệ thuật chấm dứt cuộc tìm kiếm kho báu vì đã có nhiều trường hợp bị thương và tử vong liên quan đến vụ việc.

Đến nay, khi cuộc săn lùng đã chính thức khép lại, ông Fenn chia sẻ rằng: “Tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Một nửa trong tôi thấy vui mừng, một nửa cũng đượm buồn vì hành trình phiêu lưu tìm kiếm đã kết thúc". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước