Phát hiện kiến cực độc, có thể tự nổ tung

Như Thủy (VTV9)-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 10:19 GMT+7

Kiến Colobopsis explodens. (Ảnh: ALEXEY KOPCHINSKIY)

VTV.vn - Các nhà khoa học vừa phát hiện loài kiến mới tại khu vực rừng Đông Nam Á, có cách phòng vệ là tự nổ tung để phóng chất độc tiêu diệt kẻ thù.

Loài kiến mới có tên Colobopsis explodens. Khi đàn bị tấn công, kiến thợ nhỏ sẽ tự uốn cong thân mình để ép nổ bụng, bắn chất độc giết hay giữ chân kẻ thù. Điều đặc biệt, chất độc màu vàng này có mùi như mùi cà ri. Nếu chưa chết, kẻ thù sẽ gặp kiến thợ lớn đóng vai trò như lớp phòng thủ thứ 2 để bảo vệ tổ.

Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục khám phá thành phần của chất độc và cách loài kiến sử dụng vụ nổ để hạ gục kẻ thù.

'Phát sốt' với trào lưu nuôi... kiến làm thú cưng ở Singapore "Phát sốt" với trào lưu nuôi... kiến làm thú cưng ở Singapore

VTV.vn - Không chỉ chó mèo mà giờ đây, kiến cũng nằm trong danh sách thú cưng của các gia đình ở Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước