Phát hiện lục địa thứ 7 trên Trái Đất

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 18:12 GMT+7

VTV.vn - Theo các nhà khoa học đây sẽ là lục địa trẻ nhất, mỏng nhất và chìm thấp nhất, với 94% đất ngập trong nước.

Một phát hiện đầy bất ngờ của các nhà khoa học thuộc hiệp hội địa chất Mỹ. Đó là một vùng đất bí ẩn mang tên " Zealandia" nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương nối liền với New Zealand. Đây có thể đuợc xem là lục địa thứ 7 trên Trái đất.

Vùng đất rộng 4,5 triệu km2, bằng khoảng 2/3 diện tích nước láng giềng Australia này gần như chìm hoàn toàn dưới nước. 94% diện tích vùng đất này chìm dưới nước, chỉ có một vài đảo và 3 mảng đất nổi là các đảo Bắc và Nam New Zealand cùng vùng lãnh thổ New Caledonia.

Phát hiện lục địa thứ 7 trên Trái Đất - Ảnh 1.

Bản đồ lục địa Zealandia. Ảnh: geosociety.org.

Các nhà khoa học cho rằng, vùng đất này hội đủ điều kiện của một lục địa như có độ cao, độ đặc lớn hơn so với lớp vỏ đại dương, có sự hiện diện các loại đá gắn liền với sự hình thành lục địa và có diện tích đủ lớn.  

Hiện các nhà khoa học đang nỗ lực thức đẩy để vùng đất này được công nhận. Nếu phát hiện này đuợc chấp nhận trong giới khoa học thì bản đồ thế giới sẽ phải vẽ thêm một lục địa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước