Phát hiện rặng san hô khổng lồ cao đến 500m tại Australia

Mai Linh (theo Travel + Leisure)-Thứ bảy, ngày 31/10/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện một rặng san hô có kích thước “vô địch”, với độ cao không thua kém gì các tòa nhà chọc trời nổi tiếng trên thế giới.

Đại dương sâu thẳm bao phủ hơn 70% bề mặt Trái đất, vì vậy nên vẫn còn nhiều góc khuất của thế giới con người vẫn chưa thể nào hiểu rõ. Một minh chứng cụ thể là phát hiện đầy bất ngờ gần đây tại vùng nước ngoài khơi Australia: một rặng san hô cao đến 500m dưới đáy biển, cao hơn cả tòa nhà Empire State nổi tiếng của nước Mỹ.

Phát hiện gây sửng sốt trên được công bố báo bởi Viện Đại dương Schmidt. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh kéo dài một năm trên vùng biển xung quanh Australia, tàu nghiên cứu Falkor của tổ chức đã khảo sát kỹ càng vùng nước xung quanh khu vực Great Barrier Reef, nhờ đó tìm thấy rặng san hô kỳ vĩ trên. Kích thước này được xem là “vô địch” về quy mô san hô trong suốt 120 năm nghiên cứu hải dương của giới khoa học.

Phát hiện rặng san hô khổng lồ cao đến 500m tại Australia - Ảnh 1.

Ảnh: Schmidt Ocean Institute

Với hình dạng như một lưỡi dai, rặng san hô đặc biệt này có phần đáy trải dài gần 1,6km. Phần “thân” thì vươn lên cao vút, vượt qua độ cao của nhiều tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới như Willis Tower (440m) hay Empire State Building (443). Đỉnh của rặng san hô chỉ cách mặt nước biển chưa đến 40m.

Phát hiện và xác nhận sự tồn tại của “kỳ quan” san hô này là nhóm nghiên cứu từ Đại học James Cook, dẫn đầu bởi tiến sĩ Robin Beaman. Đội nghiên cứu đã sử dụng một phương tiện di chuyển điều khiển từ xa (ROV) mang tên SuBastian. Khu vực lân cận của rặng san hô này đã được biết đến và xuất hiện trên bản đồ từ thế kỷ 19.

Phát hiện rặng san hô khổng lồ cao đến 500m tại Australia - Ảnh 2.

So sánh kích thước của rặng san hô với các tòa nhà chọc trời nổi tiếng trên thế giới (Ảnh: Dailymail)

Tiến sĩ Beaman phát biểu: ““Chúng tôi rất ngạc nhiên và phấn khởi trước những gì mình tìm thấy. Việc lập bản đồ 3D chi tiết về rạn san hô và còn có thể nhìn thấy nó một cách trực quan thông qua SuBastian là điều đáng kinh ngạc.”

Wendy Schmidt, đồng sáng lập Viện Đại dương Schmidt chia sẻ: “Phát hiện bất ngờ này khẳng định rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm thấy được những các cấu trúc chưa hề được biết đến và các loài sinh vật mới trong đại dương... Nhờ vào những công nghệ tân tiến, hoạt động thay cho mắt, tai và tay của con người dưới biển cả sâu thẳm, chúng ta giờ đây có khả năng khám phá hơn bao giờ hết”.

Phát hiện rặng san hô khổng lồ cao đến 500m tại Australia - Ảnh 3.

Ảnh: Schmidt Ocean Institute

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước