Phí trông trẻ đắt hơn thuê nhà tại Mỹ

Quang Duy - Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 08/10/2015 15:05 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin mới được công bố của Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế Mỹ EPI.

Theo khảo sát, các chi phí chăm sóc trẻ nhỏ như thuê bảo mẫu và nhà trẻ chiếm hơn 30% tổng thu nhập của gia đình. Con số này vượt xa mức trung bình 10% được khuyến cáo và còn đắt hơn cả chi phí dành cho việc thuê nhà.

EPI cho rằng, đây là một dấu hiệu đáng lo ngại vì ngày càng nhiều phu huynh phải cắt thời gian làm việc để tự trông con, ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội.

Trông giữ trẻ tự phát: Lo lắng, bất an nhưng vẫn phải chọn Trông giữ trẻ tự phát: Lo lắng, bất an nhưng vẫn phải chọn

Câu chuyện cháu bé 18 tháng tuổi tại TP.HCM bị người giữ trẻ khai nhận đã hành hạ đến tử vong đang gây bức xúc trong dư luận. Một lần nữa, những băn khoăn về sự an toàn khi tới các điểm trông giữ trẻ lại dấy lên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước