Phụ nữ Việt Nam phải làm 12/14 công việc gia đình

Linh Chi, Thanh Long, Chúc Dương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/03/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu vừa được công bố trong báo cáo về các yếu tố quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam, phụ nữ Việt Nam phải làm tới 12/14 công việc nhà phổ biến.

Theo nghiên cứu nói trên, đàn ông chỉ phải làm 2 trong khi phụ nữ phải làm tới 12/14 công việc nhà phổ biến. Cũng theo báo cáo này, đây là nguyên nhân chính của sự bất bình đẳng giới hiện nay.

Phụ nữ luôn được gắn với những trách nhiệm trong gia đình như: làm vợ, làm mẹ và các công việc nhà (nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái).

Nguyên nhân gốc rễ của bạo lực học đường là do bất bình đẳng giới 'Nguyên nhân gốc rễ của bạo lực học đường là do bất bình đẳng giới'

VTV.vn - Đó là chia sẻ của bà Lê Quỳnh Lan hiện công tác tại Tổ chức Quốc tế Plan tại Việt Nam về vấn đề bạo lực học đường trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (9/10).

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước