Chuyên gia tổ chức sự kiện đứng thứ 5 trong danh sách những
nghề nghiệp căng thẳng nhất bởi lượng stress từ việc phải sắp xếp quá nhiều thứ lặt vặt và lời phàn nàn thường xuyên của những khách hàng giàu có và khó tính.
Đứng thứ 7 là những tổng giám đốc cấp cao của các tập đoàn, với mức lương trung bình vào khoảng 168.000 USD/năm.
Trên danh sách còn có nghề lái xe taxi và phi công. Đối với cả 2 công việc chuyên chở hành khách này, việc phải đối mặt với những vị khách vội vã và khó tính thường nhật cũng không hề dễ chịu.
Ở vị trí số 6 là những chuyên gia PR hay còn gọi là nghề quan hệ công chúng. Đây là một nghề nghiệp đặc biệt căng thẳng khi một doanh nghiệp rơi vào thời kỳ khủng hoảng, hoặc khi cánh nhà báo thường xuyên làm phiền vào lúc nửa đêm.
Một số nghề nghiệp ít căng thẳng nhất được nêu ra là nghề tạo mẫu tóc và nghề buôn bán trang sức.